Hiện nay, hệ thống DSLR của Canon chia phối thị trường máy ảnh DSRL thế giới. Để chọn 1 thân máy Canon EOS vừa ý và hợp "túi tiền", người dùng mới sẽ phải phân vân nhiều trong việc lựa chọn 3 thân máy: 350D, 400D hay 10D vì 3 thân máy này có mức giá cả rất gần nhau trên thị trường Việt Nam.

Giới thiệu sơ lược về 3 thân máy

- Canon 350D : ra đời vào tháng 2/2005, là dòng máy DSLR cho người mới tham gia, 350D là hậu duệ của 300D. Giá mới của 350D hiện nay khoảng hơn 500 USD một chút, giá máy đã qua sử dụng khoảng hơn 400 USD.

- Canon 400D : ra đời vào tháng 8/2006, là dòng máy DSLR cho người mới tham gia, 400D là thế hệ kế tiếp của 350D. Giá mới của 400D hiện nay khoảng hơn 700 USD, giá máy đã qua sử dụng khoảng 650 USD.

- Canon 10D : ra đời vào tháng 2/2003, là dòng máy bán chuyên nghiệp vào lúc mới ra đời, nay đã bị xếp xuống dòng máy cho người dùng nghiệp dư nhiều tính năng. Hiện 10D không có hàng mới, giá của hàng đã qua sử dụng còn tốt vào khoảng 500 USD, ngang ngửa giá mới của 350D.

Do cả 3 máy đều có mức độ hiệu năng/ giá cả rất gần nhau, nên sau đây, người viết sẽ so sánh những đặc điểm sử dụng chính để có thể đánh giá được ưu điểm cũng như nhược điểm của cả 3 thân máy này

Độ phân giải

400D : 10 Mpx, 350D : 8 Mpx, 10D : 6 Mpx. Đối với một số người dùng, độ phân giải là tiêu chí quan trọng thì xem ra 10D có vẻ yếu thế trong mặt trận này. Hơn thế nữa, hiện nay đã có rất nhiều máy ảnh số nhỏ gọn (digicam) có độ phân giải 8 - 12 Mpx, việc cầm một máy ảnh 6 Mpx cũng làm cho một số người dùng thiếu tự tin. Tuy nhiên, 6 Mpx là quá đủ để in một bức ảnh kích cỡ 20x30 cm chất lượng rất tốt.

Chất lượng hình ảnh

Cả 3 thân máy đều cho chất lượng ảnh rất tốt (tùy thuộc vào ống kính sử dụng). 350D và 400D do là thế hệ mới hơn, dùng chip xử lý mới hơn nên cho ảnh mịn hơn 10D ở ISO cao. Tuy nhiên, hình ảnh của 10D do có độ phân giải thấp hơn nên hình nhìn rất mượt mà (silky smooth, Canon-like)

Tốc độ chụp liên tục

350D và 400D là 3 khung hình/giây, 10D khoảng 3,3 khung hình/giây. 400D có bộ nhớ đệm lớn hơn 10D và 350D : 11 files RAW liên tục so với 9 và 6. Cả 3 máy đều không phải là loại được tối ưu cho chụp thể thao nên xem ra sự khác biệt không gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình sử dụng. Tốc độ xả bộ nhớ của 350D và 400D nhanh hơn 10D gần 3 lần.

Tốc độ sử dụng

Cả 350D và 400D đều bật lên là sử dụng được ngay. 10D bật lên phải chờ hơn 2 giây mới khởi động xong. Tốc độ xem lại, truy cập các hình ảnh đã chụp trên LCD của 10D khá chậm, nhất là khi chụp RAW : người dùng phải chờ gần 3 giây thì hình ảnh mới được hiển thị, chuyển sang hình ảnh kế tiếp cũng mất gần 2 giây (tất nhiên là còn tùy vào loại thẻ nhớ được sử dụng). Với 350D và 400D, độ trễ này rất thấp, giúp cho việc sử dụng được trơn tru hơn. Nhìn chung, tốc độ sử dụng là nhược điểm lớn nhất của 10D.

Hệ thống canh nét tự động (AF)

350D và 10D có hệ thống canh nét 7 điểm xếp theo hình chữ thập. 400D có hệ thống canh nét 9 điểm xếp theo hình kim cương (giống 20D/30D).

Hệ thống canh nét của 350D và 400D thể hiện gần ngang nhau và khá tốt. Hệ thống canh nét của 10D vượt trội cả về tốc độ, độ chính xác, khả năng canh nét trong ánh sáng yếu (hệ thống canh nét của 10D thậm chí được đánh giá cao hơn của 20D/30D). Một lưu ý nhỏ là : ống kính có độ mở càng lớn thì máy càng dễ canh nét.

Màn hình LCD

LCD của 350D và 10D có kích cỡ 1,8" , độ phân giải có chênh lêch chút xíu (115 000 pixel so với 108 000 pixel). Mặc dù hiển thì hình ảnh khá tốt nhưng cả 2 đều không thể nào so sánh được với LCD của 400D. 400D có LCD 2,5", độ phân giải cao (230 000 pixel), góc nhìn rộng, đảm nhận luôn cả vai trò của LCD hiển thị thông số. Việc xem lại hình ảnh trên 400D hấp dẫn hơn 350D và 10D rất, rất nhiều.

Kích thước, khối lượng, độ bền, cảm giác sử dụng

10D to và nặng hơn 350D, 400D khá nhiều. Thân máy 10D có khung được làm từ hợp kim Magnesium, thân bằng nhựa, bên ngoài được bọc da giả... Cầm 10D có thể cảm nhận được độ mạnh mẽ, bền bỉ của máy.

Thân máy của 350D/400D được làm toàn bộ bằng nhựa. Tuy nhiên, cả 350D lẫn 400D đều rất bền, cầm vẫn rất chắc tay. Kích thước nhỏ gọn của 350D/400D được nhiều người ưa chuộng, nhất là khách du lịch.

Các tính năng khác

- 400D có chế độ picture style : nếu người sử dụng chụp xong mang in trực tiếp từ thẻ nhớ sẽ cho hình ảnh đẹp hơn 350D và 10D.

- 10D có LCD hiển thị thông số được đặt phía trên của máy, gần đèn flash, thuận lợi hơn cho việc sử dụng. Hầu hệt các máy ảnh SLR cũng như DSLR đều được thiết kế như thế . Nhiều người dùng thích điều này.

- 350D và 400D sử dụng được ống kính EF-S (hoặc tương đương), 10D thì không. Có nhiều ống kính EF-S (hay tương đương) có chất lượng rất tốt mà giá cả không quá cao.

- 400D có hệ thống chống bụi bằng cách rung bộ cảm biến. Người dùng 400D sẽ ít phải lo lắng hơn về vấn đề bụi.

- 10D sử dụng pin BP-511, 350D/400D sử dụng pin NB-2LH. Pin BP-511 cho thời gian sử dụng lâu hơn NB-2LH gần 2 lần cũng như nặng hơn NB-2LH.

- Khung ngắm của 10D lớn và sáng hơn của 350D/400D một chút.

Như vậy, người dùng nên chọn mua máy nào? Sau đây là một số gợi ý :

- Nếu người dùng muốn mua máy mới : 10D hiện rất khó tìm máy mới, gần như không thể.

- Nếu người dùng thích máy nhỏ gọn : 10D không phải là lựa chọn số 1.

- Nếu người dùng kinh phí có hạn : 400D không phải là lựa chọn số 1.

- Nếu người dùng ưu tiên sự thuận tiện trong sử dụng : 10D không phải lựa chọn số 1 vì tốc độ sử dụng nhìn chung quá chậm so với 350D/400D.

- Nếu người dùng ưu tiên độ phân giải cao : 10D không phải là lựa chọn số 1.

- Nếu người dùng thích LCD lớn, hay in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ : 400D là lựa chọn số 1.

- Nếu người dùng thích một thân máy "hầm hố" với những tính năng chuyên nghiệp cao cấp, độ tin cậy cao và phong cách chụp thư thả : 10D là lựa chọn số 1.

Riêng tác giả  sẽ chọn 350D : nhỏ gọn, giá rẻ nhất, tốc độ không quá chậm như 10D... và 350D là máy có hiệu năng/giá cả tốt nhất trong tất cả các máy DSLR trên thị trường hiện nay.

7bua (Bài viết dựa trên kinh nghiệm sử dụng cá nhân của tác giả. Hình ảnh minh họa được lấy từ dpreview.)



Bình luận

  • TTCN (4)
Dương

Rất mong bác 7bua cho bài bình luận về mấy con máy dòng PnS nhưng là dòng bán chuyên siêu zoom mới xuất hiện như là Fuji S8000fd, Panasonic Lumix FZ18 (đặc biệt là 2 con này), hay Fuji Finepix S9600 .Thực tế những người mới chơi ảnh như em chưa đủ trình để xài DSLR nên rất đắn đo khi chọn 1 con trong các con trên.
Cám ơn bác nhiều về các bài viết bổ ích.

Đăng

Mới kiếm được con 350D, đọc xong cái này sướng lỗ nhĩ quá ;D ;D ;D

Trung Đức

Bỏ 10D

Mua 20D!

utcutdui

Tks

cảm ơn bác về những thông tin bổ ích.Em cũng dấn thân vào con đường DSLR, phân vân giữa 350d và 400d giờ lại thêm 10d nữa.