![](https://www.thongtincongnghe.com/sites/default/files/imagecache/xw640/images/2009/8/31/img-1251715821-1.jpg)
Gã khổng lồ phần mềm Microsoft vừa tạo cơ hội để những ai sở hữu điện thoại bình thường cũng có thể truy cập vào những ứng dụng mà trước đây, vốn chỉ độc quyền dành cho giới smartphone đắt đỏ.
Được công bố hồi đầu tuần, phần mềm OneApp của Microsoft nhắm tới các nước đang phát triển, nơi điện thoại "tầm tầm" và thuê bao trả trước rất phổ biến. Đối tác đầu tiên của Microsoft sẽ là Tập đoàn Viễn thông Blue Label của Nam Phi.Trong vài tuần tới, khách hàng của Blue Label sẽ có thể tải OneApp dễ như tải nhạc chuông mới vậy. Họ sẽ nhận được một "set" định sẵn với khoảng 12 ứng dụng khác nhau, bao gồm Facebook, Twitter và phần mềm chat Windows Live Messenger của chính Microsoft.
Do nhiều mẫu điện thoại có dung lượng lưu trữ hạn chế nên OneApp sẽ lưu thông tin trên máy chủ trung ương, thay vì "cất thẳng" trong thiết bị. Chỉ khi nào cần thiết, dữ liệu mới được "xuất" ra mà thôi.
Microsoft cho biết các mạng viễn thông sẽ có thể tùy ý lựa chọn phân phối những ứng dụng khác nhau. Và vì thế, OneApp không hẳn là một "tiệm ứng dụng" theo đúng nghĩa, nơi người dùng điện thoại có thể lựa chọn và nhặt ra những ứng dụng họ muốn download.
Trên thực tế, OneApp chỉ mở rộng cơ hội để người dùng tải và sở hữu các phần mềm mới mà thôi. Các hãng phần mềm có thể sẽ phải trợ giá một phần cho mạng di động để ý tưởng OneApp thực sự khả thi.
Hầu hết điện thoại thông thường đều có thể chơi game và chạy một số ứng dụng nhất định. Microsoft khẳng định OneApp sẽ giảm tải khối lượng công việc cho các nhà lập trình phần mềm, bởi họ không còn phải điều chỉnh và chạy thử ứng dụng trên hàng trăm mẫu điện thoại khác nhau nữa. Bản thân các mạng di động cũng có hứng thú với OneApp, bởi nó có thể kích thích người dùng truy cập dữ liệu tại các thị trường đang phát triển.
(Theo Vietnamnet/AP)
Bình luận