Cuối tháng 5/2008, châu Âu có 101,5 triệu thuê bao điện thoại 3G trong tổng số 910,8 triệu thuê bao di động với tỷ lệ thâm nhập 11,1%, kết quả này được tính trên những thuê bao đang hoạt động, sử dụng các dịch vụ thoại hay dữ liệu hoặc cả hai.
Hãng này cho biết “Việc tăng trưởng doanh thu từ thiết bị cầm tay WCDMA ở Tây Âu trong quý I giảm nhẹ được cân bằng bởi sự gia tăng doanh thu từ card và modem dữ liệu WCDMA/HSPA, do đó đã đẩy mạnh sự phát triển của toàn thị trường 3G, đặc biệt là ở Thụy Điện và Áo”.
Các nhà khai thác di động ngày tập trung nhiều vào dịch vụ dữ liệu được cung cấp qua các mạng thế hệ thứ ba, nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng trong những thị trường bão hòa nơi mà doanh thu từ dịch vụ gọii thoại đã bắt đầu kìm hãm hoặc sụt giảm.
Dữ liệu của Informa cũng cho biết tỷ lệ phần trăm thuê bao 3G cao nhất là ở Thụy Điển, Nay Uy và Italia với trên 25%, sau đó đến Bồ Đào Nha, Áo và Tây Ban Nha.
Bùi Huyền (Theo reuters.com)
Bình luận